Xung đột khu vực khiến trao đổi thương mại toàn cầu giảm sút

Quỳnh Anh (VTV24 - bantintaichinh@vtv.gov.vn)-Thứ tư, ngày 24/09/2014 14:53 GMT+7

Thông cáo cảnh báo Ebola ở Monrovia (Liberia). (Ảnh: Reuters)

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cho biết, trao đổi thương mại toàn cầu trong năm nay sẽ thấp hơn dự kiến do các cuộc xung đột khu vực và sự bùng phát dịch Ebola.

Theo đó, trao đổi thương mại năm nay sẽ tăng khoảng 3,1%, thấp hơn nhiều so với dự đoán 4,6% trước đó của WTO. Ngoài các cuộc xung đột khu vực như ở Ukraine hay Syria, dịch Ebola được cho là nguyên nhân lớn nhất của tình trạng trên.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho hay, đến cuối tháng 1/2015, số người nhiễm bệnh có thể lên tới 1,4 triệu. Dịch Ebola đang không chỉ phủ bóng đen lên nền kinh tế các nước châu Phi mà còn tác động xấu tới trao đổi thương mại toàn cầu.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước