Yêu cầu truy xuất nguồn gốc đối với trái cây xuất sang Trung Quốc

Ban Truyền hình đối ngoại

16/09/2019 10:26 GMT+7

VTV.vn - Từ năm 2018 đến nay, Trung Quốc đã có nhiều thay đổi trong nhập khẩu nông sản của Việt Nam khi đồng ý nhập một số nông sản chủ yếu là trái cây qua đường chính ngạch.

Nhưng cùng với đó, Trung Quốc cũng đưa ra nhiều yêu cầu khắt khe về chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, bao bì, nhãn mác rõ ràng đối với trái cây nhập khẩu từ Việt Nam.

Hiện nay, có 9 loại trái cây của Việt Nam được phép xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc, bao gồm: thanh long, dưa hấu, vải, nhãn, chuối, xoài, mít, chôm chôm và măng cụt. Đối với dưa hấu, Trung Quốc đã yêu cầu thay đổi vật liệu đệm, lót là rơm bằng các xốp lưới nylon; với các sản phẩm mít và chuối, khuyến cáo sử dụng giấy dai kraft để bọc và sử dụng bao bì, thùng bằng catton.

Ngoài ra, tất cả các loại trái cây nhập khẩu vào Trung Quốc phải dán nhãn tem truy xuất nguồn gốc trên các sản phẩm hoặc trên bao bì. Thông tin trên tem nhã phải gồm các thông tin về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói được Hải quan Trung Quốc chấp thuận.

Từ 1/9, EU hạn chế nhập khẩu trái cây tươi của Canada Từ 1/9, EU hạn chế nhập khẩu trái cây tươi của Canada

VTV.vn - Liên minh châu Âu sẽ ngừng nhập khẩu cherry và một số loại quả tươi của Canada kể từ tháng 9 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tin liên quan

Tâm huyết đưa trái cây Việt chinh phục các thị trường khó tính

Tâm huyết đưa trái cây Việt chinh phục các thị trường khó tính

VTV.vn - Trong các mặt hàng nông sản xuất khẩu của nước ta, trái cây là sản phẩm mang về nguồn ngoại tệ khá cao với gần 4 tỷ USD/năm.
Từ khóa:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.