Trong thời kỳ kinh tế khó khăn, những cửa hàng kinh doanh giày dép ở Ấn Độ lại ăn nên làm ra nhờ tập trung sản xuất các mặt hàng handmade – tức là các sản phẩm làm bằng tay.
Dù hàng Trung Quốc chịu không ít lời chỉ trích về hàng giả, hàng nhái trên thế giới, nhưng cũng không ít doanh nghiệp làm ăn chân chính, sản xuất ra những sản phẩm tốt nhưng chưa tiếp cận được thị trường.
Nếu như cách đây vài tháng, hàng loạt công ty chứng khoán tuyên bố giảm nhân viên, đóng cửa chi nhánh, thì gần đây một xu hướng ngược lại đang diễn ra. Nhiều công ty thành lập thêm trụ sở, tuyển thêm nhân viên và đưa ra nhiều sản phẩm mới. Có vẻ thị trường chứng khoán hồi phục đang giúp các công ty chứng khoán hồi sinh.