5 cách để thức dậy xinh đẹp mỗi sáng

N.M (Dịch)-Thứ ba, ngày 22/09/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Không cần mất quá nhiều thời gian, bạn vẫn có thể tự tin với diện mạo của mình với 5 lời khuyên bỏ túi sau đây.

1. Xử lý tình trạng tóc rối, xơ cứng

Bạn có thể tránh được tình trạng này bằng cách sử dụng gối đầu chất liệu satin. Bởi vì khi tóc tiếp xúc với satin sẽ ít có ma sát hơn với chất liệu cotton nên sẽ giảm thiểu tình trạng tóc rối và xơ cứng.

Lợi ích: Bạn sẽ thức dậy với sợi tóc mượt mà thay vì rối như một cái tổ chim.

2. Ngăn chặn tình trạng mắt sưng phồng

Nếu bạn có đôi mắt sưng húp vào buổi sáng, có khả năng vị trí ngủ của bạn là nguyên nhân.

Theo phân tích của chuyên gia da liễu, tư thế nằm úp bụng sẽ khiến chất lỏng tập trung xung quanh mắt. Tuy nhiên, việc khắc phục tình trạng này rất dễ dàng là sử dụng một chiếc gối nữa và nằm ngủ ở tư thế ngửa để chất lỏng dư thừa có thể thoát ra ngoài.

Bên cạnh đó, trước khi đi ngủ, bạn nên bôi kem dưỡng mắt để phòng ngừa bọng mắt.

3. Làm mềm da khô

Bôi kem tay trước khi đi ngủ là một thói quen tốt nhưng bạn cũng đừng quên những vùng da khô khác như gót chân, khuỷu tay và đầu gối. Bạn nên dùng một loại kem dưỡng ẩm đậm đặc để làn da mềm và mịn hơn.

4. Làm mờ các nếp nhăn

Để có làn da tươi tắn và mướt như được phủ sương, bạn nên dùng kem dưỡng ban đêm có chứa axit hyaluronic. Nó sẽ giúp nước thẩm thấu vào da - yếu tố làm mờ nếp nhăn, nhờ đó, khuôn mặt của bạn sẽ trông sẽ trẻ trung hơn.

5. Tẩy da chết

Tẩy da chết có tác dụng giúp da sáng hơn nhưng bạn nên làm vào buổi tối sẽ tốt hơn. Lý do vì sau khi tẩy da chết, bạn sẽ không trang điểm hoặc tiếp xúc với các yếu tố từ môi trường, da sẽ có cơ hội được thư giãn nhiều hơn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước