Những lời khuyên làm đẹp kỳ lạ nhưng chuẩn

N.M (Dịch)-Thứ tư, ngày 20/04/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ai trong chúng ta chắc hẳn cũng đã từng nghe một số bí quyết làm đẹp quái đản nhưng những lời khuyên sau chắc chắn có thật và bạn nên ghi nhớ.

Kem chống hăm trẻ em hiệu quả với các vùng da khô

Điều này chắc chắn có cơ sở vì một số thành phần trong kem chống hăm có khả năng bảo vệ và làm mềm da.

Chính vì thế, khi vùng khuỷu tay, bàn tay hay đầu gối có biểu hiện khô nẻ, bạn có thể làm mềm và dưỡng ẩm các vùng da ấy với kem chống hăm. Bạn sẽ thấy hiệu quả không lâu sau đó.

Khoai tây cắt lát giảm bọng mắt

Không chỉ vậy, khoai tây sống còn được coi là một cách khắc phục các vấn đề liên quan tới da dầu và xóa quầng thâm dưới mắt. Tuy nhiên, trong 3 công dụng được đồn thổi trên, duy nhất việc giảm bọng mắt là đúng.

Bọng mắt có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như sử dụng quá nhiều muối, dị ứng hay lưu thông máu vùng dưới mắt kém. Vậy khoai tây tác động thế nào đến bọng mắt?

Trước tiên, khoai tây có thể giữ lạnh lâu trong khi một cách giảm bọng mắt hữu hiệu là đắp một thứ gì đó lạnh lên vùng da này 10-15 phút. Đấy có thể là lát dưa chuột hoặc khoai tây.

Bên cạnh đó, tinh bột và khả năng làm se của khoai tây là một giải pháp giảm kích ứng.

Tuy nhiên, dù cho các biện pháp khắc phục có hữu hiệu đến đâu chăng nữa, bạn cũng không nên quên chăm sóc mắt bằng kem chuyên dụng để phòng ngừa các dấu hiệu lão hóa vùng mắt xuất hiện sớm.

Tẩy trang với dầu ô liu

Bạn có thể đã biết dầu ô liu khi bôi trực tiếp lên da có tác dụng dưỡng ẩm tuyệt vời vì nó có chứa Vitamin A và E với khả năng bảo vệ, cải thiện và duy trì độ ẩm cho da.

Mặc dù có thể tạo cảm giác nhờn khi bôi nhưng dầu ô liu không hề làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

Nếu chưa tin, bạn có thể thử ngay cách tẩy trang vừa rẻ tiền, vừa hiệu quả này vì dầu ô liu có thể hòa tan một số thành phần có trong mỹ phẩm trang điểm.

Thuốc nhỏ mắt giảm sưng tấy cho mụn

Lời khuyên này thực ra chỉ đúng một phần mà thôi vì thuốc nhỏ mắt làm giảm tình trạng sưng đỏ của mụn nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn được các nốt mụn ấy.

Các loại thuốc nhỏ mắt chống sung huyết có thể khiến mụn bớt đỏ trong vài giờ nhưng giảm kích thước nốt mụn hoặc mức độ tổn thương do mụn không cao.

Tuy nhiên, thuốc nhỏ mắt chỉ có tác dụng với mụn chứ khôgn thân thiện với làn da của bạn vì nó có thể gây khô da, thậm chí kích ứng da. Do đó, thay vì sử dụng thuốc nhỏ mắt để trị mụn, bạn nên tìm kiếm sản phẩm đặc trị để có hiệu quả cao hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước