Buôn lậu vũ khí ở vùng biên giới: Thách thức cơ quan chức năng

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 30/09/2015 10:47 GMT+7

VTV.vn - Tại các tỉnh biên giới phía Bắc, việc buôn bán, vận chuyển vũ khí và công cụ hỗ trợ diễn ra khi lén lút, lúc công khai như một sự thách thức đối với các cơ quan chức năng.

Với hàng nghìn km đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc, Lào và Campuchia, các tỉnh biên giới phía Bắc luôn là những điểm nóng về buôn bán, vận chuyển hàng lậu, trong đó có vũ khí sát thương.

Theo tìm hiểu của phóng viên VTV, tại chợ Cốc Lếu, TP Lào Cai, khách hàng có thể mua đủ loại vũ khí, công cụ hỗ trợ như: súng, roi điện, bình xịt cay.

Còn tại một khu chợ vùng biên cách cửa khẩu Tân Thanh gần 1km, những gian hàng bán đồ điện tử cũng là nơi rao bán vũ khí và các công cụ hỗ trợ. Sau khi khách hàng chọn mẫu hàng được in trong cuốn sổ, chủ cửa hàng có thể cung cấp trong vòng chưa đầy 1 phút loại hàng hóa theo lựa chọn của khách.

Vũ khí được mua bán hàng ngày tại các chợ vùng biên. Tuy nhiên, đại diện Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn lại cho biết, lực lượng chức năng chưa phát hiện vụ việc vi phạm nào.

Nhức nhối thủ đoạn buôn lậu vũ khí qua đường hàng không Nhức nhối thủ đoạn buôn lậu vũ khí qua đường hàng không

VTV.vn - Thời gian gần đây, các loại súng và công cụ hỗ trợ - hàng hoá trong diện cấm nhập khẩu – đã được nhập lậu qua đường không vào Việt Nam dưới nhiều hình thức tinh vi.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước