Lần đầu tiên tổ chức phiên tòa giả định về xâm hại tình dục ở TP.HCM

Đức Hạnh, Hữu Thành (VTV9)-Thứ hai, ngày 10/04/2017 13:58 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên tại TP.HCM, một phiên tòa giả định về chuyên đề xâm hại tình dục đối với trẻ em được tổ chức dành cho học sinh từ độ tuổi 11 - 15.

Tình huống được đưa ra trong phiên tòa giả định có chuyên đề về xâm hại tình dục trẻ em là bị cáo Ngô Văn Đại phạm tội dâm ô với trẻ em. Cụ thể, vào lúc 13h ngày 24/9, bị cáo Đại đã đưa cháu Huỳnh Bảo Ngọc về nhà, trong lúc này, Đại đã có hành vi xâm phạm thân thể cháu Ngọc. Ngay sau đó, gia đình đã nhờ pháp luật giúp đỡ, tuy nhiên đại diện gia đình lại từ chối giám định.

Mặc dù là phiên tòa giả định nhưng vụ án được mang ra xét xử là có thật và đã được xét xử trước đó. Phiên tòa do Hội Bảo vệ quyền trẻ em tại TP.HCM tổ chức.

Tình trạng xâm hại tình dục trẻ em đang là vấn đề nóng đối với xã hội sau hàng loạt vụ việc được phát hiện trong thời gian qua. Do đó, phiên tòa được xem là một cách để nâng cao nhận thức về vấn đề này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước