Vụ buôn lậu thuốc chữa ung thư: Viện KSND TP.HCM giữ quan điểm luận tội

VTV9-Thứ tư, ngày 23/08/2017 21:42 GMT+7

Các bị cáo tại tòa.

VTV.vn - Tranh luận trước tòa, đại diện Viện KSND TP.HCM đã giữ nguyên quan điểm luận tội với 9 bị cáo trong vụ buôn lậu thuốc chữa ung thư của Công ty Cổ phần VN Pharma.

Chiều 23/8, TAND TP.HCM tiếp tục tranh luận trong phiên sơ thẩm xét xử vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và buôn lậu thuốc chữa ung thư H-Capita 500mg không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng và không được sử dụng cho người của Công ty Cổ phần VN Pharma. Theo đại diện Viện KSND TP.HCM, quan điểm luận tội với hai bị cáo có vai trò quan trọng nhất trong vụ án là Nguyễn Minh Hùng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VN Pharma và Võ Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hàng hải Quốc tế H&C, đơn vị môi giới nhập khẩu, là có cơ sở, đúng người, đúng tội.

Với đề nghị xem xét trách nhiệm, Cục Quản lý Dược lập hội đồng kiểm định lại chất lượng các lô thuốc H-Capita 500, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng không có căn cứ và không thực hiện được.

Các luật sư bào chữa đã tiếp tục yêu cầu Viện Kiểm sát giải đáp và kết luận thẳng thắn các vấn đề còn đang tranh cãi trong quan điểm luận tội, đặc biệt là đề nghị định hướng rõ đây là vụ án buôn lậu.

Các bị cáo đổ lỗi cho nhau trong vụ làm giả hồ sơ buôn lậu thuốc ung thư Các bị cáo đổ lỗi cho nhau trong vụ làm giả hồ sơ buôn lậu thuốc ung thư TP.HCM xét xử vụ buôn lậu thuốc kém chất lượng TP.HCM xét xử vụ buôn lậu thuốc kém chất lượng Vụ nhập thuốc chống ung thư giả: Chi hoa hồng 7,5 tỷ đồng cho nhiều bác sỹ Vụ nhập thuốc chống ung thư giả: Chi hoa hồng 7,5 tỷ đồng cho nhiều bác sỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước