Người Kurd tái chiếm đập Mosul

Hoài Thu-Thứ hai, ngày 18/08/2014 08:54 GMT+7

Chiến binh người Kurd canh gác đập Mosul. (Ảnh: AFP)

Các quan chức của lực lượng người Kurd ở Iraq cho biết, họ đã giành lại quyền kiểm soát gần như hoàn toàn đập thủy điện Mosul lớn nhất nước này từ tay các phiến quân thuộc Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Các lực lượng trên bộ của người Kurd với sự yểm trợ của máy bay chiến đấu Mỹ đã phát động chiến dịch tấn công giành lại con đập Mosul từ hôm qua. Hiện nay, lực lượng người Kurd đang cố gắng để vô hiệu hóa mìn và xóa bỏ các loại bẫy được cài xung quanh con đập.

Phía Mỹ cũng cho biết, đã tiến hành các vụ không kích gần con đập và phá hủy 19 xe cùng với 1 trạm kiểm soát của phiến quân thuộc Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Nếu như việc tái chiếm hoàn toàn con đập được xác nhận, đây sẽ là chiến thắng lớn nhất kể từ khi các phiến quân nhà nước Hồi giáo mở các đợt tấn công tại Iraq từ tháng 6 vừa qua.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước