Tên lửa Patriot của Mỹ tới Thổ Nhĩ Kỳ

Ngọc Anh-Thứ sáu, ngày 01/02/2013 07:59 GMT+7

Tên lửa Patriot. (Ảnh: Washingtonpost)

Đoàn xe gồm 70 ô tô chở theo các bộ phận của giàn phóng tên lửa Patriot của Mỹ hôm 31/1 đã tới phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ, cách biên giới Syria khoảng hơn 50 km. Đây là nơi triển khai các khẩu đội tên lửa đất đối không của Mỹ, nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công từ Syria.

Một sĩ quan Mỹ cho biết theo kế hoạch, vào tuần tới các giàn phóng tên lửa này sẽ được kích hoạt. Được biết các khẩu đội tên lửa Patriot của Đức đã được đưa vào trực chiến tại Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, ở tỉnh Kahramanmaras.

Tuần trước, các khẩu đội tên lửa Patriot của Hà Lan cũng đã được đưa vào trực chiến tại tỉnh Adana. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, tên lửa Patriot cần được đưa vào trực chiến chậm nhất là trong nửa đầu tháng 2.

Ngoài ra, Mỹ, Đức và Hà Lan mỗi nước cũng đã điều từ 250 - 400 chuyên viên quân sự tới Thổ Nhĩ Kỳ để bảo trì và vận hành các hệ thống tên lửa.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước