Xích lô chạy bằng năng lượng mặt trời

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 27/04/2016 16:07 GMT+7

VTV.vn - Một nhóm sinh viên trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đã chế tạo ra chiếc xích lô chạy bằng năng lượng mặt trời.

Với nguồn năng lượng mặt trời có gần như quanh năm ở miền Trung, ba sinh viên trường Đại học Bách Khoa ở thành phố Đà Nẵng đã nảy sinh ý tưởng tận dụng nguồn năng lượng để vận hành xích lô. Do không có nhiều kiến thức về sử dụng pin năng lượng mặt trời nên các sinh viên phải nghiên cứu trên sách vở và Internet.

Chiếc xích lô chạy bằng năng lượng mặt trời có thể hoạt động liên tục từ 3 - 4 giờ cho một lần sạc đầy bình. Vào những ngày mưa, chiếc xích lô vẫn có thể hoạt động tốt bằng cách sạc điện từ điện lưới. Chiếc xích lô tải được khối lượng khoảng 200 kg. Đây là ưu thế nổi trội so với xích lô đạp vì người vận hành không phải tốn sức nhiều, nhất là trong thời tiết nắng nóng.

Với những tiêu chí như dễ thiết kế và lắp ráp, có độ bền cao, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường..., xích lô chạy bằng năng lượng mặt tròi do nhóm sinh viên Đà Nẵng thiết kế sẽ mang lại cho Đà Nẵng một mô hình dịch vụ xích lô hoạt động bằng nguồn năng lượng sạch.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước