Anne Hathaway ngày càng tự tin với phong cách “thùng thình”

T.Linh (tổng hợp)-Thứ hai, ngày 26/01/2015 21:19 GMT+7

Thoát khỏi hình ảnh một ngôi sao quyến rũ với phong cách cổ điển, Anne Hathaway ngày càng làm mới mình bằng gu thời trang cá tính hơn.

Đã từng có thời điểm Anne Hathaway đi theo phong cách Retro, mang hơi hướng những năm 1960 – 1970. Lúc đó, cô trở nên nổi tiếng với gu thời trang của mình. Anne luôn nổi bật giữa đám đông bằng những trang phục, phụ kiện mang sắc màu và kiểu dáng cổ điển. Để thoát ra khỏi hình ảnh cựu ngôi sao Disney một thời, cô ngày càng khiến mình trở nên quyến rũ hơn.

Thời gian gần đây, Anne đã làm người hâm mộ bất ngờ với phong cách mới. Với mái tóc ngắn, cô thường thích diện những trang phục rộng “thùng thình”. Anne trở nên tự tin và cá tính hơn với mốt thời trang ngoại cỡ. Những trang phục làm tôn dáng vẻ gợi cảm hay thể hiện nét nữ tính không còn là lựa chọn thường xuyên với nữ diễn viên này.

Áo len oversize trở thành trang phục dạo phố yêu thích của Anne trong mùa đông.

Áo len oversize trở thành trang phục dạo phố yêu thích của Anne trong mùa đông.

Cô tỏ rất thoải mái trong những trang phục đơn giản như thế này.

Cô tỏ rất thoải mái trong những trang phục đơn giản như thế này.

Anne xuất hiện trong một sự kiện với phông dài tay oversize và jeans rách cá tính.

Anne xuất hiện trong một sự kiện với phông dài tay oversize và quần jeans rách cá tính.

Cô diện áo khoác len ngoại cỡ mang họa tiết thổ cẩm.

Cô diện áo khoác len ngoại cỡ mang họa tiết thổ cẩm.

Khăn len mang màu sắc hợp tông với áo choàng ngoài.

Khăn len mang màu sắc hợp "tông" với áo choàng ngoài.

Anne rất thích kết hợp áo khoác rộng rãi với khăn và mũ len trong mùa đông.

Anne rất thích kết hợp áo khoác rộng rãi với khăn len trong mùa đông.

Những chiếc kính cũng là phụ kiện yêu thích đi kèm với trang phục.

Những chiếc kính râm cũng là phụ kiện yêu thích đi kèm với trang phục.

Cô thường xuất hiện bên chồng - Adam Shulman - với phong cách thời trang rộng thùng thình

Cô thường xuất hiện bên chồng - Adam Shulman - với phong cách thời trang rộng "thùng thình" này.

Dù là dạo phố hay xuất hiện ở sân bay với Adam, Anne đều hay mặc những chiếc áo khoác oversize.

Dù là dạo phố hay xuất hiện ở sân bay với Adam khi trời lạnh, Anne đều hay mặc những chiếc áo khoác oversize.

Bên cạnh áo khoác ngoại cỡ, Anne còn lựa chọn cả những chiếc khăn ống to.

Áo khoác ngoại cỡ cùng phụ kiện là khăn ống trễ nải.

Bên cạnh áo khoác ngoại cỡ, Anne còn lựa chọn cả những chiếc khăn ống to.

Không chỉ kết hợp áo khoác với quần jeans năng động, Anne vẫn điệu đà khi kết hợp với cả váy.

Cô không ngại kết hợp cả áo khoác len lớn với những chiếc váy dài.

Cô không ngại kết hợp cả áo khoác len lớn với những chiếc váy dài.

Nữ diễn viên đặc biệt yêu thích váy dáng dài có cỡ rộng thoải mái.

Nữ diễn viên đặc biệt yêu thích váy dáng dài có cỡ rộng thoải mái.

Những chiếc váy này cũng là loại trang phục dạo phố mà cô thích lựa chọn vào mùa hè.

Những chiếc váy này cũng là loại trang phục dạo phố mà cô thích lựa chọn vào mùa hè.

Anne tự tin sánh bước bên chồng trong váy đen dài, với vòng cổ đỏ làm điểm nhấn.

Anne tự tin sánh bước bên chồng trong váy đen dài, với vòng cổ đỏ làm điểm nhấn.

Ngoài váy dáng dài và rộng, Anne còn thích diện váy ngắn dáng suông.

Ngoài váy dáng dài và rộng, Anne còn thích diện váy ngắn dáng suông.

Cô cũng theo đuổi mốt áo “giấu quần” bằng chiếc sơ-mi trắng rộng rãi.

Cô cũng theo đuổi mốt áo “giấu quần” bằng chiếc sơ-mi trắng rộng rãi.

Không chỉ thể hiện phong cách thoải mái ở những chiếc áo hay váy, Anne còn lựa chọn cả những chiếc quần với phong cách tương tự.

Không chỉ thể hiện phong cách thoải mái ở những chiếc áo hay váy, Anne còn lựa chọn cả những chiếc quần với phong cách tương tự.

Cô đi dạo phố với chiếc quần ống loe.

Cô đi dạo phố với chiếc quần ống loe.

Hay đôi khi là quần “Alibaba”.

Hay đôi khi là quần “Alibaba”.

Những chiếc quần rộng, to xòe thường được cô kết hợp với áo phông đơn giản.

Những chiếc quần rộng, to xòe thường được cô kết hợp với áo phông đơn giản.

Có lúc Anne phá cách diện kiểu quần này với sơ-mi và mũ len.

Có lúc Anne phá cách diện kiểu quần này với sơ-mi và mũ len.

Thực tế, những chiếc quần kiểu dáng như vậy đã được nữ diễn viên Les Miserable ưa chuộng từ lâu.

Thực tế, những chiếc quần kiểu dáng như vậy đã được nữ diễn viên Les Miserable ưa chuộng từ lâu.

Mặc dù vậy, mốt thời trang oversize khi không được lựa chọn đúng kiểu phù hợp và đúng thời điểm sẽ thành ra kệch cỡm, như có lúc Anne xuất hiện ngoài đường với chiếc áo choàng ngoài như áo ngủ.  

Mặc dù vậy, mốt thời trang oversize khi không được lựa chọn đúng kiểu phù hợp và đúng thời điểm sẽ thành ra kệch cỡm, như có lúc Anne xuất hiện ngoài đường với chiếc áo choàng ngoài như áo ngủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước