Bộ Y tế: Virus gây sốt xuất huyết chưa có sự biến đổi

Kim Xuân, Linh Chi, Văn Lương (Ban Thời sự), icon
09:38 ngày 26/07/2017

VTV.vn - Bộ Y tế cho biết, số bệnh nhân tử vong tăng nhanh trong 2 tuần gần đây, nhưng chưa thấy dấu hiệu biến đổi về gen của virus sốt xuất huyết.

Những diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết, nhất là mưa nắng thất thường khiến cho việc phòng bệnh gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng này, sáng nay (26/7), Bộ Y tế đã tổ chức họp báo với các nội dung về tình hình sốt xuất huyết ở Việt Nam và thế giới.

Cả nước đã ghi nhận gần 60.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó đã có 18 ca tử vong. Số ca mắc sốt xuất huyết vẫn tập trung chủ yếu tại khu vực miền Nam và miền Trung. Tuy nhiên tại miền Bắc, Hà Nội có gia tăng số ca mắc bệnh. Hiện Hà Nội đã có khoảng 7.000 ca mắc, với 4 trường hợp tử vong và là một trong những địa phương có số ca mắc và tử vong cao nhất cả nước.

Đại diện Bộ Y tế khẳng định, chưa có sự biến đổi về chủng virus hay gia tăng về độc lực. Tuy nhiên, tại Hà Nội đã có những ổ dịch nhỏ lẻ bị kháng nhẹ với hóa chất diệt muỗi.

Thông điệp được nhấn mạnh trong cuộc họp sáng nay của Bộ Y tế là việc diệt trừ bọ gậy để phòng chống sốt xuất huyết, vì việc phun thuốc diệt muỗi chỉ mới giải quyết được phần ngọn. Đây là việc không phải chỉ của cán bộ y tế mà còn là chuyện của cả cộng đồng.

Bộ Y tế tiếp tục cảnh báo về dịch sốt xuất huyết Bộ Y tế tiếp tục cảnh báo về dịch sốt xuất huyết Đỉnh dịch sốt xuất huyết tại TP.HCM và nguy cơ bùng phát bệnh Zika Đỉnh dịch sốt xuất huyết tại TP.HCM và nguy cơ bùng phát bệnh Zika Thêm 1 bệnh nhi tử vong do sốt xuất huyết tại Hà Nội Thêm 1 bệnh nhi tử vong do sốt xuất huyết tại Hà Nội

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục