Cảnh báo tình trạng tử vong do làm việc quá sức ở Nhật Bản

Nguyễn Mai, icon
08:13 ngày 16/06/2018

VTV.vn - Tiếng Nhật có một từ để chỉ tình trạng 'tử vong do làm việc quá sức', đó là karoshi.

Rất nhiều trường hợp người Nhật kiệt sức trong khi làm việc.

Nhật Bản đang đau đầu với vấn đề 'tử vong do làm việc quá sức'. Điều này không chỉ được thể hiện qua những con số thống kê mà còn cả trong ngôn ngữ - trong tiếng Nhật có một từ để chỉ tình trạng này: karoshi. Cụ thể hơn thì từ này có nghĩa là người lao động tử vong do những chứng bệnh liên quan đến căng thẳng (đau tim, đột quỵ) hoặc những người tự sát do áp lực công việc.

Số lượng trung bình 1.713 giờ làm việc mỗi năm của người Nhật vẫn chưa phải là cao nhất trong danh sách của OECD, nhưng vượt qua những con số đó là một thực tế đau buồn: quốc gia này không hề có luật quy định thời gian làm việc tối đa trong tuần và cũng không có giới hạn thời gian làm việc ngoài giờ.

Trong năm tài chính 2015-16, Chính phủ Nhật ghi nhận con số kỷ lục là 1.456 trường hợp karoshi. Các tổ chức đấu tranh cho quyền lợi nhân viên nói rằng con số thực tế còn cao hơn do nhiều trường hợp không báo cáo.

Theo số liệu mới nhất của ILO, châu Á là châu lục nơi con người làm việc nhiều giờ nhất: đa phần các quốc gia (32%) không có giới hạn chung về thời gian làm việc tối đa trong tuần trong khi 29% các quốc gia có ngưỡng rất cao (60 giờ hoặc hơn mỗi tuần).

Chỉ có 4% các nước tuân thủ theo các khuyến cáo của ILO và đặt ra tiêu chuẩn lao động quốc tế là tối đa 48 giờ hoặc ít hơn mỗi tuần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục