Đề phòng các bệnh do thời tiết nắng nóng

VTV8, icon
09:35 ngày 13/04/2016

VTV.vn - Sau đây là những lời khuyên của chuyên gia y tế về cách phòng tránh bệnh trong mùa nắng nóng.

Trong những ngày nắng nóng, cần hạn chế ra ngoài đường, đặc biệt vào buổi trưa. Lúc ra đường không nên mặc đồ quá dày, nên uống nhiều nước, tránh mang vác nặng. Đối với trẻ em, trong thời điểm giao mùa, các bệnh thường gặp chủ yếu là bệnh về hô hấp và tiêu hóa. Cách phòng bệnh tốt nhất cho trẻ là giữ vệ sinh, ăn uống đúng cách, không ăn thực phẩm không rõ nguồn gốc, không để trẻ tiếp xúc với các nguồn bệnh lây nhiễm như thủy đậu hay tay chân miệng.

Hiện nay, bệnh tiêu hóa đang gặp nhiều do virus rota gây ra. Vì vậy cần giữ vệ sinh cho trẻ, hạn chế cho trẻ ra ngoài trời nắng. Tạo lập một môi trường sống sạch sẽ, tránh khói bụi, khói thuốc lá. Khi phát hiện trẻ có triệu chứng bị bệnh và sốt phải đưa đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục