Đến năm 2025, 1/5 dân số thế giới có thể bị béo phì

Ban Thời sự, icon
02:22 ngày 02/04/2016

VTV.vn - Các nhà khoa học dự báo, nếu xu hướng mắc bệnh béo phì toàn cầu vẫn tiếp tục gia tăng, đến năm 2025, có đến 1/5 dân số thế giới sẽ mắc căn bệnh này.

(Ảnh minh họa: bystudiotv.blogspot.com)

Hiện đang có đến 9% dân số thế giới đang mắc căn bệnh này. Đáng lo ngại hơn là số người mắc bệnh béo phì hiện nay còn nhiều hơn cả những người bị thiếu cân tại cả các nước phát triển và đang phát triển.

Những thông tin đáng lo ngại này vừa được các nhà khoa học đăng tải trên tạp chí y học uy tín The Lancet của Anh sau cuộc khảo sát tại 186 nước về tình trạng béo phì. Cuộc khảo sát được thực hiện bằng cách so sánh chỉ số khối cơ thể (BMI) của nhóm đối tượng gồm khoảng 20 triệu phụ nữ và nam giới từ năm 1975 đến 2014.

Theo đó, số người mắc bệnh béo phì đã gia tăng một cách đáng kinh ngạc trong 40 năm qua, từ 105 triệu người năm 1975 lên 641 triệu người vào năm 2014. Tỷ lệ béo phì cũng tăng nhanh trong nam giới từ 3% năm 1975 lên 11% vào năm 2014, trong khi ở nữ giới tỷ lệ này là từ 6,4% lên 15%. Mỹ và Trung Quốc là 2 quốc gia có tỷ lệ người mắc bệnh béo phì cao nhất thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục