Mặc dù đã khỏi COVID-19 được hơn 1 tháng, nhưng chị Phạm Thị Nghị (trú tại phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vẫn khổ sở vì ho kéo dài, kèm theo khó thở, nhất là về đêm chị không thể ngủ được vì ho, hầu như đêm nào chị cũng phải ngồi thở khiến giấc ngủ bị ảnh hưởng.
"Khi mắc COVID-19, tôi hầu như không có biểu hiện gì. Tuy nhiên, sau khi khỏi bệnh, tôi lại bị ho. Ban đầu chỉ ho vài tiếng và hay đằng hắng, nhưng sau đó cơn ho ngày một dày và dữ dội, ho sặc sụa không dứt khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi đã thử uống rất nhiều loại si rô trị ho nhưng cơn ho vẫn không thuyên giảm" - chị Nghị chia sẻ.
Còn chị Lê Mộc Trà (trú tại phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) thì vất vả với cơn ho cả 2 tháng nay. Sau khi khỏi COVID-19, cơn ho không những khiến sức khỏe chị bị ảnh hưởng mà còn khiến chị cảm thấy ngại ngùng tại nơi làm việc.
"Trước khi mắc COVID-19 tôi nghe nhiều người nói sau khi khỏi bệnh sẽ gặp phải nhiều di chứng hậu COVID-19 nhưng tôi không nghĩ rằng nó lại khó chịu đến thế. Có những lần tôi ho nhiều như muốn vỡ luôn thanh quản. Do cơ địa tôi vốn dị ứng, vì lo lắng nên tôi đã đi bệnh viện để các bác sĩ khám và hỗ trợ điều trị nhằm cắt đứt cơn ho giúp ổn định sức khỏe. Đến nay sau 1 tuần điều trị, tôi đã đỡ ho hơn rất nhiều" - chị Trà nói.
Theo BSCKI. Đỗ Văn Khải, Phó Trưởng Khoa Khám, Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Đắk Lắk, ho là phản xạ đào thải, làm sạch bụi, đờm, xác virus và các chất kích thích khác khỏi đường thở gồm họng, thanh quản, khí quản, phổi. Do đó, ho được coi là phản xạ bảo vệ có lợi của cơ thể.
Ho ở bệnh nhân sau khỏi COVID-19 rất đa dạng. Từ ho từng tiếng một rải rác trong ngày đến ho sặc sụa, đột ngột, chảy nước mắt hay ho dai dẳng kéo dài ngày này qua ngày khác. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp bệnh nhân ho quá nhiều, cơn ho gây kích ứng, đau rát họng, đau dọc theo đường giữa xuống ngực gây tức ngực.
Cơn ho kéo dài có thể làm tổn thương biểu mô đường thở dẫn tới sự xâm nhập của các loại vi khuẩn và nấm có sẵn tại đường thở gây viêm làm cho cơn ho nặng hơn hay còn gọi là ho sâu, ho có đờm đặc và xanh ảnh hưởng tới vấn đề ăn uống, giấc ngủ, sức khỏe, lúc này các bác sĩ sẽ phải sử dụng các liệu pháp điều trị để cắt cơn ho cho bệnh nhân.
Để ứng phó với ho sau khi khỏi COVID-19, theo bác sĩ Khải, người dân phải đi khám để đánh giá việc bản thân có bệnh phổi khác hay không (như viêm phổi, lao phổi), hoặc các bệnh như ho do dị ứng, trào ngược, suyễn... hay là ho hậu COVID-19. Nếu không phải vì bệnh lý khác, thì việc tự vận động, tập luyện, tẩm bổ sẽ khiến ho sau COVID-19 hết dần sau một thời gian.
Với những người bị mệt mỏi, mất sức liên quan hô hấp, thì lúc này tập thở. Cụ thể, với bài tập thở, cần tập hít vào, thở ra bằng mũi, thở chậm khi hết ho. Hít vào thật dâu bằng mũi, giữ và đếm từ 1 đến 4 sau đó nhẹ nhàng thở ra bằng miệng, lặp đi lặp lại 3 đến 4 lần; Ngậm miệng và nuốt liên tục hoặc uống những ngụm nước ấm nhỏ đến khi hết ho.
"Theo đông y, ho là do phế táo, việc bị ốm lâu ngày làm phổi tổn thương, làm cho tâm dịch của phổi bị hư hao. Phổi mất đi sự tư nhuận dẫn đến các triệu chứng ho khan, ho có đờm. Để giúp bệnh nhân cắt cơn ho, bệnh nhân sẽ được kê các bài thuốc từ nhân sâm, tang diệp, mạch môn, sa sâm, hạnh nhân… giúp bệnh nhân giảm ho, bổ phổi. Đồng thời kết hợp với các biện pháp châm cứu, các bài tập thở cho bệnh nhân nhằm tăng khả năng trao đổi khí của phổi giúp bệnh nhân nhanh chóng hồi phục sức khỏe" - bác sĩ Khải chia sẻ thêm.
Để tránh di chứng ho sau khỏi COVID-19 cũng như những di chứng khác, người dân cần phát hiện sớm nhiễm COVID-19 và điều trị đúng ngay từ ngày nhiễm đầu, trong đó có biện pháp dễ áp dụng là tập thở tại nhà, để tránh được di chứng ho kéo dài, xơ phổi, khó thở.
Khi có biểu hiện ho từ lúc nhiễm COVID-19 đến sau khi khỏi bệnh, ngoài tập thở, người dân cần theo dõi sức khỏe, hạn chế tối đa ăn uống đồ lạnh... Nếu tình trạng ho không cải thiện nên đến các các cơ sở y tế thăm khám, đánh giá nguyên nhân gây ra tình trạng ho kéo dài, từ đó mới có phương án điều trị phù hợp.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân bị chảy máu dạ dày, tá tràng.
VTV.vn - Trải qua 50 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, bé sơ sinh non tháng đã được ra viện trong tình trạng ổn định.
VTV.vn - Dù mới bước vào đầu hè, nhưng chỉ trong 3 ngày cuối tuần vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tục tiếp nhận 3 bệnh nhi đuối nước nghiêm trọng, nguy kịch tính mạng.
VTV.vn - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần từ ngày 12 - 19/4, toàn thành phố ghi nhận 186 ca mắc tay chân miệng, tăng 25 ca mắc so với tuần trước đó.
VTV.vn - Nếu phẫu thuật loại bỏ VA không đúng với chỉ định, loại bỏ VA quá sớm trẻ sẽ đối diện với nhiều rủi ro hơn là lợi ích.
VTV.vn - Tập trung chăm sóc sức khỏe phụ nữ tốt hơn không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của một nửa thế giới mà còn sẽ thúc đẩy kinh tế toàn cầu lên đến 1000 tỷ USD/năm.
VTV.vn - Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tham gia hội thảo chuyên môn thường niên của CLB Glôcôm Việt Nam tại Hạ Long, Quảng Ninh ngày 20/4 đã để lại nhiều đóng góp chuyên môn giá trị.
VTV.vn - Chiến dịch do Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tổ chức, thu hút sự quan tâm và phản hồi tích cực từ cộng đồng với 3,2 nghìn lượt tiếp cận; 1,2 nghìn tương tác; tầm soát 160 ca bệnh.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 65 tuổi, đau cột sống ngực, tê nhẹ chân gần 1 năm nay không đi bệnh viện khám, tự chữa thuốc nam không đỡ, chân yếu dần...
VTV.vn - Theo thông tin từ hệ thống giám sát dựa vào sự kiện của Bộ Y tế, từ đầu tháng 4/2024 đến nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã xảy ra các ổ dịch thủy đậu.
VTV.vn - Sau một thời gian dài bị ngứa toàn thân, bôi thuốc da liễu không đỡ, 4 bà cháu trong một gia đình ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ đi khám và phát hiện nhiễm ký sinh trùng ghẻ.
VTV.vn - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận bệnh nhi 7 tuổi nhập viện nghi ngộ độc do ăn nấm hái trong vườn.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vinh dự là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 trong cả nước đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ do Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) trao tặng.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 71 tuổi, ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu.