Dị ứng thực phẩm ở người lớn: Không nên xem nhẹ

Quỳnh Anh (Ban Thời sự), icon
06:02 ngày 02/07/2017

VTV.vn - Dị ứng thực phẩm có thể gây ra những phản ứng khó chịu cho cơ thể, thậm chí trong một số trường hợp còn dẫn tới tử vong.

Ảnh minh họa

Hầu hết các trường hợp dị ứng thực phẩm thường bắt đầu ngay từ khi còn bé. Tuy nhiên, tình trạng này cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc đời. Người lớn có thể bị dị ứng với loại đồ ăn mà trước đây họ vẫn thường ăn và trẻ em cũng có thể hết dị ứng khi chúng lớn lên.

Cho đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa rõ lý do của vấn đề này. Các chuyên gia cho rằng những loại thực phẩm dễ gây dị ứng phổ biến nhất ở người lớn là lạc, các loại hạt, cá, tôm và tôm hùm. Nếu đã biết mình bị dị ứng, cần tránh xa thức ăn đó.

Các triệu chứng của việc dị ứng thực phẩm gồm vấn đề về tiêu hóa, nổi mề đay, mặt bị sưng, khó thở. Các bạn cần đề phòng cảnh giác với những biểu hiện trên.

Một số người có phản ứng mạnh, sẽ đe doạ đến mạng sống và cần phải điều trị ngay lập tức bởi nếu bạn có phản ứng nhẹ với thực phẩm đó truớc đây không có nghĩa là nó sẽ không nghiêm trọng hơn trong tương lai. Do đó, bạn hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để xác định nguyên nhân gây ra vấn đề và có biện pháp đối phó.

Dị ứng và biện pháp phòng tránh Dị ứng và biện pháp phòng tránh Ăn lạc từ nhỏ để phòng dị ứng lạc khi lớn Ăn lạc từ nhỏ để phòng dị ứng lạc khi lớn Những điều cần biết khi da bị mẩn đỏ do dị ứng thời tiết Những điều cần biết khi da bị mẩn đỏ do dị ứng thời tiết

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục