Hiểu đúng về sốt xuất huyết

Ban Thời sự, icon
01:36 ngày 06/08/2017

VTV.vn - Số ca mắc sốt xuất huyết vẫn đang tăng từng ngày và vẫn có thêm những trường hợp tử vong do mắc bệnh. Đáng lo ngại, dịch xuất hiện từ Bắc vào Nam, không trừ lứa tuổi.

Cách đây vài ngày, Hà Nội đã ghi nhận ca tử vong thứ 5, còn TP.HCM, ca tử vong là một bé gái chỉ mới 12 tháng tuổi. Đến thời điểm này, công tác phòng dịch đã được triển khai rộng rãi, quyết liệt trên các địa phương. Tuy nhiên, nhiều ổ dịch sốt xuất huyết đang tồn tại và đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, cả nước đã có 65.000 người mắc sốt xuất huyết. Dịch năm nay được cho là có diễn biến nhanh và phức tạp, khi có đến gần 80% ca mắc phải nhập viện điều trị.

So với cùng kỳ năm 2016, số người nhập viện đã tăng hơn 10%, số ca tử vong cũng cao hơn. Tại rất nhiều bệnh viện xảy ra tình trạng quá tải số người nhập viện điều trị, như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương…

Nhiều tỉnh, thành phố có số người mắc cao và dịch bệnh đang có nguy cơ lan rộng, như: TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, Sóc Trăng, Tiền Giang.

Điều đáng lo ngại, sốt xuất huyết lại có một số triệu chứng ban đầu giống với sốt thông thường, nên nhiều người đã chủ quan, đến khi vào bệnh viện thì đã muộn. Đến với chương trình Chào buổi sáng hôm nay, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, đến từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, sẽ chia sẻ, tư vấn giúp quý vị hiểu đúng các kiến thức về sốt xuất huyết.

Phân biệt sốt xuất huyết và sốt virus Phân biệt sốt xuất huyết và sốt virus

VTV.vn - Nhiều người vì chủ quan hoặc không phân biệt được sự khác nhau giữa sốt xuất huyết và sốt virus nên đã tự ý điều trị dẫn đến những biến chứng nặng, nguy hiểm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục