Không có bảo hiểm y tế, người dân lo lắng khi giá viện phí tăng

Kim Xuân - Gia Hiếu (Ban Thời sự), icon
07:43 ngày 26/06/2017

VTV.vn - Với giá viện phí được cho là tăng khoảng 20 - 40%, nhiều bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế đang tỏ ra khá lo lắng.

Hôm nay (26/6) là tròn 1 tuần khoảng 50 bệnh viện hạng đặc biệt, chuyên khoa, bệnh viện hạng 1 thuộc Hà Nội, TP.HCM và một số bệnh viện thuộc các trường Đại học Y dược điều chỉnh tăng viện phí với bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế.

Sau 1 tuần triển khai, hầu hết các bệnh viện đều không gặp vướng mắc nào trong quá trình áp dụng. Tuy nhiên, với giá viện phí được cho là tăng khoảng 20 - 40%, nhiều bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế tỏ ra khá lo lắng.

Không có thẻ bảo hiểm y tế, gia đình bệnh nhân ở Hưng Yên đang vô cùng lo lắng khi bác sĩ cho biết, để có thể chữa khỏi, cháu bé sẽ phải trải qua một quá trình điều trị lâu dài và vô cùng tốn kém. Trong khi chi phí điều trị hiện tại của em đã lên tới hàng trăm triệu đồng.

Hai nhóm dịch vụ khám bệnh và ngày giường điều trị đều có mức tăng giá rất mạnh, cao gấp 2 - 4 lần so với giá cũ. Cụ thể, tiền khám bệnh đã tăng gấp 4 lần: Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 là 39.000 đồng; hạng 2 là 35.000 đồng. Đặc biệt giá ngày giường cũng tăng tối đa lên tới 362.800 đồng/ngày đối với giường hồi sức cấp cứu, chống độc ở bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1. Chưa kể đến các xét nghiệm chiếu chụp có thể lên tới hàng triệu đồng.

Việc tăng giá viện phí với người không có bảo hiểm y tế lần này được Bộ Y tế giải thích là nhằm tạo sự công bằng trong khám chữa bệnh. Bởi giá dịch vụ y tế đối với người có bảo hiểm y tế đã tăng cách đây hơn 1 năm trước, còn người không có bảo hiểm vẫn hưởng giá cũ để họ có thời gian cân nhắc thấy được tính nhân văn, lợi ích của BHYT và đến 20/6 vừa qua mới tăng bằng với giá áp cho những người có bảo hiểm y tế.

Bệnh tật đau ốm, rủi ro tai nạn có thể xảy ra với bất cứ ai, vào bất cứ thời điểm nào, vì vậy mỗi người đều nên có một tấm thẻ bảo hiểm y tế. Khi mọi người khỏe mạnh, số tiền đóng bảo hiểm sẽ hỗ trợ cho những người đang bệnh tật, còn khi mắc bệnh, tiền khám chữa bệnh sẽ được bảo hiểm y tế thanh toán phần lớn, vì thế giảm đi rất nhiều. Đó chính là ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, nhiều người cũng cho rằng, để khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế nhiều hơn cũng cần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh với các bệnh nhân sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, để họ cảm thấy yên tâm khi đi khám chữa bệnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục