Tạo cơ hội giao tiếp - Yếu tố cần thiết đối với trẻ tự kỷ

An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24), icon
11:34 ngày 04/04/2016

VTV.vn - Được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ từ năm 18 tháng tuổi, Andrea đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc giao tiếp nhưng tình trạng đó được cải thiện hơn nhờ một lớp học đặc biệt.

Người mắc chứng tự kỷ ít khi nhìn thẳng vào mắt người khác, thích chơi một mình trong một thế giới riêng và không thích chơi với trẻ khác, tự lấy các đồ vật hoặc biết làm những việc sớm trước tuổi. Chính vì vậy, sự quan tâm của các bậc phụ huynh đối với các em là hết sức quan trọng, sẽ giúp các em có thể giao tiếp trở lại được với bạn bè, với xã hội xung quanh.

Những nguyên nhân gây ra chứng tự kỷ Những nguyên nhân gây ra chứng tự kỷ

VTV.vn - Có rất nhiều bằng chứng khoa học cho thấy, cả lý do di truyền và môi trường đều có thể là những nguyên nhân gây ra chứng tự kỷ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục