Thirdhand smoking cũng gây nguy hại đến sức khỏe

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24), icon
06:50 ngày 17/10/2017

VTV.vn - Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, thirdhand smoking cũng sẽ gây nguy hiểm tới sức khỏe của con người. Đây là một loại hút thuốc lá thụ động.

Hình minh họa. (Ảnh: AmericanLiveWire)

Ông Hang Bo, Trưởng nhóm nghiên cứu tại Berkeley, nói: "Sau khi hút, khói thuốc sẽ lưu lại rất lâu trên quần áo và tóc của người hút, đó là chưa kể đến các vật dụng như gối nệm và thảm, và để lại những chất độc hại như kim loại nặng, chất gây ung thư. Đó là khái niệm thirdhand smoking".

Thirdhand smoking khác gì so với secondhand smoking, việc hít khói trực tiếp từ người khác?

Nghiên cứu cho thấy, thirdhand smoking, hút thuốc lá thụ động sẽ khiến xảy ra trường hợp cân nặng bị suy giảm.

Chị Wang Pin, nhóm nghiên cứu tại Berkeley, cho biết: "Chúng tôi đã cho thí nghiệm lên chuột. Những con chuột tiếp xúc dưới dạng thirdhand smoking có cân nặng giảm đi. Ngoài ra, sự phát triển về tế bào của chúng cũng bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu".

Mẹ hút thuốc lá có thể khiến thai nhi mù lòa Mẹ hút thuốc lá có thể khiến thai nhi mù lòa

VTV.vn - Khói thuốc lá do người mẹ hút trực tiếp hoặc thụ động có thể khiến cho thị lực thai nhi bị giảm, thậm chí mù lòa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục