Tiêm filler nâng ngực, 1 phụ nữ bị biến chứng, hoại tử

Nguyệt Ánh (Ban Thời sự), icon
06:56 ngày 15/11/2018

VTV.vn - Lại có thêm một ca làm đẹp bộ ngực bị biến chứng nhiễm trùng, hoại tử tại Hà Nội. Đó là một cô gái 26 tuổi vào BV đa khoa Đức Giang điều trị sau gần 1 tháng tiêm filler.

Trường hợp này một lần nữa cảnh báo mối nguy hiểm với những người muốn làm đẹp bằng cách tiêm chất làm đầy (filler) mà không biết rằng dù ở dạng gì cũng là chất cấm sử dụng trong ngành y.

Cô gái này nhập viện trong tình trạng sốt cao, một bên ngực bị sưng tấy đỏ gây đau nhức. Biểu hiện điển hình của nhiễm trùng, sắp bị chảy dịch, hoại tử ngoài da. Trước đó, bệnh nhân đã bơm ngực bằng cách tiêm filler tại một spa ở Bắc Ninh. Sau tiêm vài tiếng, cô gái bị sốt. 10 ngày sau, khi thấy một bên vẫn bị sưng tấy nên cô quay lại spa đó thì được tiêm thứ gọi là thuốc giải.

Tuy nhiên, đến nay, nạn nhân vẫn sốt, viêm tấy tăng mới vào viện. Qua siêu âm, các bác sĩ đã phát hiện một bên có ổ hoại tử. Bên còn lại dù chưa biểu hiện gì nhưng sẽ có diễn biến tương tự.

Liên tục trong thời gian gần đây đã xảy ra các ca biến chứng do tiêm chất làm đầy. Đó là loại không được phép sử dụng trong làm đẹp. Khi đưa vào cơ thể, chất làm đầy không hề cố định cấu trúc mà nó sẽ thay đổi, biến dạng theo thời gian.

Làm đẹp là nhu cầu tất yếu nhưng cần đặc biệt lưu ý, nâng ngực, mũi hay phẫu thuật làm đẹp nào cũng phải là bác sĩ chuyên ngành thẩm mỹ được cấp chứng chỉ hành nghề với biện pháp độn hoặc dùng sụn. Hình thức tiêm chất làm đầy luôn tiềm ẩn nguy cơ biến chứng cao.

Tiêm filler thế nào mới an toàn? Tiêm filler thế nào mới an toàn? Tiêm filler làm đẹp: Cẩn thận rước họa vào thân Tiêm filler làm đẹp: Cẩn thận rước họa vào thân Tiêm filler khiến nữ sinh 20 tuổi suýt mù mắt, chủ spa bỏ trốn Tiêm filler khiến nữ sinh 20 tuổi suýt mù mắt, chủ spa bỏ trốn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục