Mù mắt vì tiêm chất làm đầy - Câu chuyện không còn là lời cảnh báo

VTV9, icon
01:11 ngày 23/07/2018

VTV.vn - Kỹ thuật tiêm filler (chất làm đầy) đang trở thành xu hướng thẩm mỹ được yêu thích, nhưng kỹ thuật này để lại hậu quả khôn lường, trong đó có mù mắt, gây hoại tử.

Trong danh sách các bệnh nhân bị thẩm mỹ hỏng đến Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) để điều trị, nạn nhân của tiêm filler chiếm nhiều nhất, hậu quả khá đa dạng như: hoại tử da, mất hoàn toàn vùng da ở mắt, mũi, hoại tử mũi. Mới đây nhất, một bệnh nhân nữ 30 tuổi ở TP.HCM sau 5 ngày nâng mũi bằng filler đã phải đi điều trị tại 3 bệnh viện, mắt trái không còn phản xạ ánh sáng.

Những hệ lụy của tiêm filler đã và đang được cảnh báo. Tuy nhiên, đi ngược lại điều này là những quảng cáo nhan nhản trên mạng xã hội khi các cơ sở làm đẹp tự cho đây là phương thức thẩm mỹ không xâm lấn vì không động đến dao kéo. Trong khi đó, quy định của ngành Y tế chỉ rõ: tiêm chất làm đầy là phương pháp thẩm mỹ có xâm lấn, để thực hiện phải đảm bảo những quy định cụ thể.

Để thực hiện một can thiệp thẩm mỹ cần đảm bảo quy trình từ thăm khám, tư vấn, xét nghiệm rồi mới đến tiến hành. Tuy nhiên, ở các cơ sở làm đẹp, quy trình này luôn bị bỏ qua.

Hậu quả của việc tiêm Filler giá rẻ Hậu quả của việc tiêm Filler giá rẻ

VTV.vn - Elizaveta Tkachenko, một phụ nữ 30 tuổi đến từ Nga, phải cấp cứu khẩn cấp hồi đầu tháng này, sau khi tiêm filler da mặt bởi một chuyên gia thẩm mỹ không có giấy phép.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục