Trẻ thành thị béo phì tăng vọt trong 20 năm qua

Ban Thời sự, icon
04:19 ngày 24/10/2017

VTV.vn - Theo kết quả điều tra mới nhất của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tỷ lệ trẻ em béo phì ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM đã tăng vọt trong 20 năm qua.

Ảnh minh họa. Nguồn: Irish Mirror.

Nếu năm 1996, tỷ lệ trẻ em thừa cân, béo phì tại hai thành phố này chỉ là 12% thì đến năm 2015, tỷ lệ này lần lượt là 41% ở Hà Nội (áp dụng tại khu vực nội thành) và hơn 50% tại TP.HCM.

Nguyên nhân của tình trạng này là do trẻ em ngày nay ăn quá nhiều thức ăn nhanh và thiếu vận động. Bên cạnh đó, khẩu phần ăn ở trường học của trẻ thừa cân, béo phì và trẻ suy dinh dưỡng đều giống nhau, dẫn đến tình trạng trẻ thừa cân vẫn thừa, trẻ thiếu cân vẫn thiếu. Điều đáng nói là có tới 30% bà mẹ có con béo phì vẫn muốn con mình tiếp tục tăng cân.

Thừa cân, béo phì: Cảnh báo từ các chuyên gia dinh dưỡng Thừa cân, béo phì: Cảnh báo từ các chuyên gia dinh dưỡng

Thừa cân béo phì là nguyên nhân của nhiều căn bệnh nguy hiểm như: tiểu đường, tim mạch, ung thư...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục