Uống quá nhiều rượu dễ xảy ra những nguy cơ này

TL (theo The Active Times), icon
04:20 ngày 31/10/2017

VTV.vn - Thói quen uống quá nhiều rượu có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe vì những nguy cơ này.

Uống quá nhiều rượu dễ xảy ra những nguy cơ này - Ảnh 1.

Theo một nghiên cứu, việc thường xuyên uống quá nhiều rượu làm tăng lượng độc tố, vi khuẩn có hại trong máu. Các chất độc hại này có thể đi qua thành ruột và bị chuyển đến cả các bộ phận khác trong cơ thể.

Uống quá nhiều rượu dễ xảy ra những nguy cơ này - Ảnh 2.

Uống quá nhiều rượu còn gây ức chế sản sinh tế bào máu. Vì thế, người nghiện rượu thường có lượng hồng cầu rất thấp. Bên cạnh đó, nó còn có ảnh hưởng xấu đến tiểu cầu và các thành phần hỗ trợ cho quá trình đông máu.

Uống quá nhiều rượu dễ xảy ra những nguy cơ này - Ảnh 3.

Quá nhiều rượu còn là một trong những nguyên nhân dẫn đến ung thư, thậm chí có nhiều loại ung thư khác nhau. Trong đó, phổ biến nhất là ung thư biểu mô, thực quản, gan, vú, đại tràng, trực tràng.

Uống quá nhiều rượu dễ xảy ra những nguy cơ này - Ảnh 4.

Một nguy cơ khác là các vấn đề về tim mạch. Nhiều rượu khiến suy yếu cơ tim, thở ngắn, nhịp tim không đều, gây cảm giác mệt mỏi, chân bị sưng.

Uống quá nhiều rượu dễ xảy ra những nguy cơ này - Ảnh 5.

Nguy cơ tăng huyết áp cũng rất dễ xảy ra. Khả năng bị huyết áp cao do rượu chiếm đến 16%.

Uống quá nhiều rượu dễ xảy ra những nguy cơ này - Ảnh 6.

Nguy cơ mà bạn thấy rất dễ gặp chính là gây tổn thương gan. Xơ gan do rượu là bệnh phổ biến nhất với người uống rượu nhiều.

Uống quá nhiều rượu dễ xảy ra những nguy cơ này - Ảnh 7.

Uống quá nhiều rượu còn làm ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ, qua đó có thể gây mất cân bằng trí nhớ. Nữ giới dễ có khả năng gặp nguy cơ này hơn nam giới.

Uống quá nhiều rượu dễ xảy ra những nguy cơ này - Ảnh 8.

Thói quen uống nhiều rượu cũng làm tăng nguy cơ bị đột quỵ gấp 3-5 lần.

Uống quá nhiều rượu dễ xảy ra những nguy cơ này - Ảnh 9.

Khả năng bị viêm tụy cũng cao hơn, gây viêm và sưng làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa.

Uống quá nhiều rượu dễ xảy ra những nguy cơ này - Ảnh 10.

Uống quá nhiều rượu gây viêm mãn tính ở tuyến tụy. Do đó, nó không thể sản sinh insulin hợp lý, dẫn đến bệnh tiểu đường.

Uống quá nhiều rượu dễ xảy ra những nguy cơ này - Ảnh 11.

Tổn thương đến thần kinh là nguy cơ khác có thể gặp phải. Theo một nghiên cứu, một nửa số người lạm dụng rượu trong thời gian dài đều mắc chứng bệnh này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục