Vụ tái ngộ độc thực phẩm tại An Giang: Công nhân vẫn phải đi làm

VTV9, icon
04:09 ngày 04/07/2017

VTV.vn - Sáng 4/7, nhiều công nhân của Công ty Samho (tỉnh An Giang) bị ngộ độc dù còn rất mệt mỏi nhưng vẫn phải đi làm vì không nhận được thông báo cho nghỉ của công ty.

Trong khi đó, theo thông tin từ phía lãnh đạo tỉnh An Giang, trong cuộc gặp gỡ vào ngày 3/7 với Công ty Samho, tỉnh đã đề nghị phía công ty cho số công nhân bị ngộ độc được nghỉ phép hưởng lương ít nhất từ 1 - 2 ngày để hồi phục sức khỏe. 

Nguyên nhân là do trong ngày 3/7, hơn 100 công nhân của công ty này bị ngộ độc phải nhập viện lần 2, hầu hết có tình trạng bị hạ canxi. Đến buổi chiều, phần lớn đã được xuất viện. 20 trường hợp còn lại cũng đã được bệnh viện cho về trong sáng 4/7.

Tại Công ty Samho ở khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, liên tiếp trong những ngày qua đã có hơn 600 công nhân phải nhập viện cấp cứu do bị ngộ độc thực phẩm. 

Công nhân công ty Samho tiếp tục bị ngộ độc thực phẩm Công nhân công ty Samho tiếp tục bị ngộ độc thực phẩm Điều tra vụ hơn 600 công nhân ngộ độc ở An Giang Điều tra vụ hơn 600 công nhân ngộ độc ở An Giang Thịt kho trứng vịt nghi gây ngộ độc tập thể cho 500 công nhân Thịt kho trứng vịt nghi gây ngộ độc tập thể cho 500 công nhân

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục