Điều tra vụ hơn 600 công nhân ngộ độc ở An Giang

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 03/07/2017 14:37 GMT+7

Hàng trăm công nhân Công ty TNHH Samho bị ngộ độc sau bữa cơm trưa.

VTV.vn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang vừa yêu cầu ngành chức năng tỉnh này vào cuộc điều tra vụ ngộ độc tập thể của 605 công nhân Công ty TNHH Samho.

Liên quan đến vụ ngộ độc tập thể của 605 công nhân Công ty TNHH Samho, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang vừa yêu cầu ngành chức năng tỉnh này vào cuộc, điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý công khai nếu đơn vị cung cấp thức ăn có vi phạm.

Trước đó, trưa ngày 1/7, hàng trăm công nhân của Công ty TNHH Samho ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, có biểu hiện chóng mặt, nôn ói, nhức đầu, đau bụng, co giật sau bữa cơm trưa. Ngay sau đó, công ty đã dùng xe chở số công nhân này đến Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành và Bệnh viên đa khoa trung tâm An Giang điều trị. Đến sáng nay (3/7), tất cả các công nhân đã xuất viện.

Theo lãnh đạo công ty TNHH Samho, ngày 1/7, Công ty có ký hợp đồng cung cấp 3.200 suất ăn trưa với một sơ sở nấu ăn ở TP Long Xuyên. Sau khi công nhân ăn xong thì xảy ra vụ ngộ độc nói trên.

An Giang: Công nhân vụ ngộ độc thực phẩm tập thể đã được xuất viện An Giang: Công nhân vụ ngộ độc thực phẩm tập thể đã được xuất viện

VTV.vn - Theo BV Đa khoa trung tâm tỉnh An Giang, BV Đa khoa trung tâm huyện Châu Thành, sáng 2/7, các công nhân ngộ độc thực phẩm tại công ty Samhoo đã được xuất viện.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước