WHO kêu gọi các nước in bao bì thuốc lá trơn

Ban Thời sự, icon
09:49 ngày 29/05/2016

VTV.vn - Nhằm giảm sự hấp dẫn của thuốc lá để hạn chế người dùng, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi đóng gói thuốc lá bằng bao bì trơn.

Mục đích của việc áp dụng bao bì trơn được các chuyên gia lý giải là nhằm giảm sự hấp dẫn của các sản phẩm thuốc lá; hạn chế sử dụng bao bì thuốc lá như là một hình thức quảng cáo; hạn chế việc in các thông tin sai lệch gây hiểu lầm cho người sử dụng trên vỏ bao; làm tăng hiệu quả của các cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh.

Thực tế, việc áp dụng bao bì thuốc lá trơn đã được triển khai cách đây vài năm. Tháng 12/2012, Australia là quốc gia đầu tiên thực hiện quy định này. Tiếp đó, năm 2016, một số quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp cũng bắt đầu in bao bì trơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục