Ngành Tài chính cần thu nợ đọng 70.000 tỷ đồng tiền thuế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 30/11/2015 22:40 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, từ nay đến cuối năm, ngành Tài chính phải thu khoản nợ đọng 70.000 tỷ đồng tiền thuế, nhằm bảo đảm cân đối ngân sách.

Chỉ trong vòng 1 tháng tới, ngành Thuế sẽ phải triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, để thu hồi số tiền thuế nợ đọng khổng lồ này.

Trước đó, Cục thuế TP Hà Nội và TP. HCM đã công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế và đã thu được hàng nghìn tỷ đồng thuế nợ đọng. Đây được coi là giải pháp hữu hiệu nhằm truy thu thuế với các doanh nghiệp cố tình chây ì, chậm nộp thuế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước