Đan Mạch hỗ trợ các phần tử cực đoan tái hòa nhập xã hội

Anh Tuấn (Thời sự, thoisu@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 20/01/2015 14:59 GMT+7

Tại Đan Mạch, một chương trình đặc biệt đã được áp dụng với mục đích giúp đỡ các phần tử cực đoan tái hòa nhập xã hội sau khi trở về từ chiến trường Syria hay Iraq.

Làm gì đối với những tay súng trở về từ chiến trường Syria hay Iraq hiện đang là vấn đề làm đau đầu nhà chức trách phương Tây. Tại thời điểm hiện nay, một số nước như Anh, Pháp và Australia đã siết chặt luật pháp đối với những công dân tham gia các hoạt động cực đoan ở Trung Đông trở về, thông qua việc tịch thu hộ chiếu và thậm chí bỏ tù.

Tuy nhiên, có những ý kiến cho rằng điều này có thể đẩy những con người này vào bước đường cùng và họ càng có nguy cơ trở thành những "quả bom nổ chậm" nếu bị phân biệt đối xử. Chính vì vậy, những giải pháp giúp họ tái hòa nhập cộng đồng vô cùng thiết thực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước