Phát hiện hành tinh giống Trái đất gần nhất ngoài hệ Mặt trời

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 13/11/2015 14:57 GMT+7

VTV.vn - Các nhà thiên văn học mới đây đã phát hiện ra một hành tinh có kích cỡ khá giống Trái đất và chỉ cách Trái đất 39 năm ánh sáng.

Đây là thiên thể gần Trái đất nhất trong số những hành tinh đá ngoài hệ Mặt trời mà con người phát hiện từ trước tới nay. Hành tinh đá này mang tên GJ1132b, lớn hơn khoảng 16% so với Trái Đất và xoay quanh một ngôi sao cách Trái đất 39 năm ánh sáng, Do đó, các nhà khoa học có thể dùng kính thiên văn để nghiên cứu bầu khí quyển của hành tinh này.

Mặc dù vậy, sự sống không thể tồn tại trên hành tinh này do nhiệt độ bề mặt của nó lên tới 260oC, nhiệt độ quá nóng để nước có thể tồn tại ở dạng lỏng. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, hành tinh này vẫn đủ mát để tồn tại một bầu khí quyển tương đối dày.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước