Thiết bị chơi game di động mang niềm vui đến với bệnh nhi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 22/04/2019 17:16 GMT+7

VTV.vn - Một chàng trai 29 tuổi ở Mỹ đã phát minh ra thiết bị chơi game di động, mang đến niềm vui cho hơn 1 triệu bệnh nhi trên khắp nước Mỹ.

Nhằm giảm bớt sự chán nản và mang lại niềm vui trong thời gian điều trị tại bệnh viện, Zach Wigal cùng đồng nghiệp đã phát minh ra GOKarts. Đây là một máy chơi game di động được trang bị màn hình lớn, tay cầm điều khiển, nhiều game được cài sẵn và có bánh xe di chuyển để dễ dàng đẩy vào phòng bệnh.

Anh Zach Wigal, người sáng lập Tổ chức phi lợi nhuận Gamers Outreach, cho biết: "Thiết bị này có thể dễ dàng đẩy vào từng phòng bệnh, giúp các bạn nhỏ có thể thư giãn trong quá trình điều trị căng thẳng".

Tập trung vào chơi trò chơi cũng đồng nghĩa với việc các em sẽ tạm quên đi những cơn đau hay sự vướng víu của thiết bị y tế. Điều này giúp các y tá dễ dàng hơn rất nhiều trong việc kiểm tra và chăm sóc các bệnh nhi.

Anh Andrew Gabanyicz, kỹ thuật viên tại Bệnh viện C.S Mott Children (Mỹ), nói: "Chúng tôi nhận thấy nhiều bé đã khỏe hơn và bớt lo lắng. Việc kê thuốc giảm đau cũng ít dần đi. Thậm chí, bác sĩ cũng khuyến khích bệnh nhi dành thời gian nhất định để chơi điện tử".

GOKarts còn giúp kết nối các bệnh nhân lại với nhau, giúp họ giao tiếp với nhau nhiều hơn vì giờ đây đã có thêm một chủ đề khác để nói, chứ không còn xoay quanh những câu chuyện về bệnh tình nữa.

Hiện tại, thiết bị chơi game này đã có mặt tại hơn 50 bệnh viện trên khắp nước Mỹ. Tổ chức phi lợi nhuận của anh Wigal nhận được rất nhiều đề nghị sản xuất thêm loại thiết bị này nhằm phục vụ cho quá trình chữa bệnh, đặc biệt là đối với bệnh nhi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước