21 người tử vong do ngộ độc rượu tại Ấn Độ

Kiều Nhi (VTV9)-Thứ hai, ngày 18/07/2016 09:19 GMT+7

Các nạn nhân vụ ngộ độc rượu đang được điều trị tại bệnh viện ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. (Ảnh: ZUMAPRESS.COM)

VTV.vn - 21 người tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, đã tử vong sau khi uống phải rượu giả.

Vụ việc xảy ra vào ngày 15/7 khi một số người nhập viện với các triệu chứng ngộ độc sau khi uống rượu. Tính đến tối 17/7, đã có 21 người chết, 6 người bị mù và những người khác vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Cảnh sát đã bắt giữ chủ tiệm rượu và một số công chức được cho là có liên quan.

Tại Ấn Độ hay xảy ra ngộ độc rượu hàng loạt do người nghèo hay mua rượu rẻ tiền nấu tại nhà, thường là rượu thứ phẩm pha với cồn công nghiệp Methanol độc hại.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước