Ấn Độ: 90 người tử vong do uống rượu giả

Anh Quân-Chủ nhật, ngày 21/06/2015 22:34 GMT+7

Thân nhân những người chết vì ngộ độc rượu giả đang nhận thi hài người nhà tại bệnh viện đa khoa Bhagwati tại Mumbai, Ấn Độ ngày 19/6 (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Giới chức Ấn Độ cho biết, số người tử vong trong vụ ngộ độc rượu ở Mumbai, Ấn Độ đã tăng lên 90 người. Hiện vẫn còn 40 người đang được điều trị tại bệnh viện.

Cảnh sát cũng đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan  và đình chỉ công tác 8 sĩ quan cảnh sát do đã không làm tròn nhiệm vụ ngăn chặn hành vi sản xuất và bán rượu giả.

Tại Ấn Độ mỗi năm có hàng trăm người tử vong do uống rượu kém chất lượng. Tháng 1 vừa qua, ít nhất 14 người đã tử vong và hàng chục người phải nhập viện do ngộ độc rượu tại làng Kharta, gần thủ phủ bang Uttar Pradesh, miền Bắc nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước