4 thuyền viên Campuchia bị cướp biển bắt giữ trở về nước

Thu Giang (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 31/10/2016 11:30 GMT+7

Bức ảnh chụp các thủy thủ trên tàu Naham 3 bị cướp biển bắt giữ. (Ảnh: Oceans Beyond Piracy)

VTV.vn - Hôm 30/10, 4 thuyền viên Campuchia đã trở về nước đoàn tụ với gia đình sau gần 5 năm bị cướp biển Somalia bắt cóc và giam giữ.

Máy bay chở 4 thuyền viên Campuchia hôm 30/10 đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Phnom Penh. Những người này là 4 trong số 26 thuyền viên trên tàu cá FV Naham 3 bị cướp biển Somalia bắt giữ hồi tháng 2/2012 tại quần đảo Seychelles trên Ấn Độ Dương. Trên tàu có các thuyền viên đến từ Trung Quốc, Philippines, Campuchia, Indonesia và Việt Nam.

Trước đó, hôm 25/10 vừa qua, 3 thuyền viên Việt Nam bị cướp biển Somalia bắt giữ cũng đã trở về nước.

VTV.vn - Nghèo đói, xung đột đã khiến những tên cướp biển Somalia làm liều, gây ra những vụ cướp táo tợn để đòi tiền chuộc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước