Cướp biển Somalia thả con tin Việt Nam sau 4 năm giam giữ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 23/10/2016 12:19 GMT+7

Các con tin vừa được thả. (Ảnh: theguardian.com)

VTV.vn - Nhóm cướp biển ngoài khơi Somalia đã thả 26 con tin người châu Á, trong đó có người Việt Nam, sau gần 5 năm bắt cóc.

Thông tin trên vừa được Chính phủ Somalia công bố hôm 22/10. Các thủy thủ được thả đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Campuchia, Indonesia và Đài Loan (Trung Quốc). Được biết, quá trình đàm phán đã kéo dài 18 tháng. Những con tin được thả nói trên sẽ được đưa đến thủ đô Nairobi của Kenya.

Tàu Naham 3 bị bắt cóc hồi tháng 1/2012 tại vùng biển gần quần đảo Seychelles, khu vực tiếp giáp giữa ba lục địa Á-Âu-Phi, nơi thường xuyên xảy ra các vụ tấn công của cướp biển. Đây được coi là một trong những vụ bắt cóc do cướp biển Somalia tiến hành có thời gian giam giữ con tin lâu nhất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước