60 năm vệ tinh Sputnik bay vào vũ trụ

Minh Nguyệt (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 05/10/2017 21:25 GMT+7

VTV.vn - Cách đây 60 năm, vào ngày 4/10/1957, Nga đã phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên vào không gian mang tên Sputnik.

Sự kiện này đánh dấu một thành tựu vang dội trong ngành công nghệ không gian của Nga và mở ra kỷ nguyên khám phá không gian vũ trụ của nhân loại.

Sputnik, một quả cầu bạc nhỏ bé đã cho thấy sức mạnh công nghệ Nga. Sputnik được các nhà khoa học Liên Xô chế tạo chỉ trong vòng 2 tháng sau khi tên lửa R-7 được phát triển thành công. Với đường kính 58 cm, nặng 83 kg, Sputnik được thiết kế khá đơn giản so với các thế hệ vệ tinh sau này. Nó được trang bị 4 cần ăng-ten có thể gửi tín hiệu radio về Trái Đất.

Vào lúc 22h29 ngày 4/10/1957 theo giờ Nga, tên lửa R-7 được phóng lên từ trạm phóng Tyuratam tại Cộng hòa Kazakhstan mang theo Sputnik bay vào không gian. Tiếp sau là những giờ phút chờ đợi, hồi hộp của những người kỹ sư trực tiếp tham gia thiết kế vệ tinh Sputnik. Sự kiện lần đầu tiên một vệ tinh nhân tạo phóng thành công lên không gian được dư luận Nga và thế giới khi ấy đánh giá là mang tính bước ngoặt trong nỗ lực thăm dò vũ trụ của nhân loại.

Sau 92 ngày trên quỹ đạo với 1.440 vòng quay quanh Trái Đất, ngày 4/1/1958, Sputnik bốc cháy trong bầu khí quyển, kết thúc sứ mệnh lịch sử của mình.

Chiến lược không gian vũ trụ của Nga Chiến lược không gian vũ trụ của Nga Nga, Mỹ hợp tác thiết lập trạm vũ trụ đầu tiên trên Mặt Trăng Nga, Mỹ hợp tác thiết lập trạm vũ trụ đầu tiên trên Mặt Trăng Australia thành lập cơ quan vũ trụ quốc gia Australia thành lập cơ quan vũ trụ quốc gia

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước