Nga, Mỹ hợp tác thiết lập trạm vũ trụ đầu tiên trên Mặt Trăng

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 28/09/2017 06:42 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan Hàng không vũ trụ Nga Roscosmos tuyên bố đã ký kết thỏa thuận hợp tác với NASA để hiện thực hóa kế hoạch thiết lập một trạm vũ trụ trên Mặt Trăng.

Ngày 27/9, các cơ quan hàng không vũ trụ của Nga và Mỹ đã nhất trí hợp tác thiết lập trạm vũ trụ đầu tiên trên Mặt Trăng, một phần trong kế hoạch dài hơi nhằm đưa con người tới sao Hỏa.

Kế hoạch thiết lập một trạm vũ trụ trên Mặt Trăng đã được Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) công bố từ hồi đầu năm nay trong chương trình thám hiểm Deep Space Gateway (tạm dịch: Cửa ngõ vũ trụ). Đây là một dự án nhiều giai đoạn với mục tiêu tiến sâu hơn vào hệ Mặt Trời và một trạm vũ trụ trên quỹ đạo của Mặt Trăng được coi là "cửa ngõ" cho các chương trình thám hiểm không gian sâu.

Trong một thông báo mới đây, Cơ quan Hàng không vũ trụ Nga Roscosmos tuyên bố đã ký kết thỏa thuận hợp tác với NASA để hiện thực hóa kế hoạch này. Các bên tham gia sẽ phát triển các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế để phục vụ cho việc thiết lập một trạm vũ trụ trên quỹ đạo của Mặt Trăng. Cụ thể, các nhóm chuyên gia của Nga và Mỹ sẽ hợp tác để xây dựng các hệ thống cần thiết phục vụ cho quá trình tổ chức các sứ mệnh khoa học trên quỹ đạo Mặt Trăng cũng như các hoạt động thám hiểm trên bề mặt hành tinh này. Roscosmos và NASA đã thống nhất các tiêu chuẩn thiết kế thiết bị kết nối của trạm vũ trụ này, trong đó, do có bề dày kinh nghiệm trong việc phát triển các thiết bị kết nối, phía Nga sẽ phụ trách phần thiết kế. Ngoài ra, hai bên cũng đã thảo luận về khả năng sử dụng các loại tên lửa Proton-M và Angara của Nga để hỗ trợ quá trình thiết lập trạm vũ trụ trong tương lai.

Dự kiến, các công việc chính sẽ được triển khai vào khoảng giữa những năm 2020.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước