Ai Cập: Tuyên án tử hình 28 đối tượng sát hại Tổng công tố

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 23/07/2017 08:37 GMT+7

VTV.vn - Tòa án Hình sự tại Cairo, Ai Cập đã tuyên án tử hình đối với 28 đối tượng bị kết tội sát hại công tố viên hàng đầu của nước này 2 năm trước đây.

Ngoài án tử hình, Tòa án Hình sự cũng tuyên án phạt tù 25 năm đối với 15 đối tượng khác liên quan vụ sát hại trên. Các đối tượng này bị kết tội âm mưu ám sát và có liên hệ với một tổ chức khủng bố, sở hữu vũ khí và chất nổ.

Tổng công tố Ai Cập Hisham Barakat thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe tại Thủ đô Cairo vào tháng 6/2015. Cho đến nay, khoảng 67 bị cáo đã bị buộc tội trong vụ án này, trong đó có nhiều đối tượng được xác định là thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo.

Ai Cập tuyên án tử hình 8 thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo Ai Cập tuyên án tử hình 8 thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo Ai Cập tiêu diệt 6 tay súng IS Ai Cập tiêu diệt 6 tay súng IS Ai Cập ân xá hàng trăm tù nhân Ai Cập ân xá hàng trăm tù nhân

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước