Ấn Độ: 11 người tử vong do sét đánh trong ngày 31/7

Theo VOV-Thứ hai, ngày 31/07/2017 20:54 GMT+7

Những vụ sét đánh thường xảy ra vào tháng 6-9 hằng năm ở Ấn Độ. Ảnh: REUTERS

VTV.vn - Những đợt mưa lớn vừa qua ở Ấn Độ không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mùa vụ mà còn làm nhiều người bị chết do sét đánh.

Các quan chức Ấn Độ hôm 31/7 cho biết, đã có ít nhất 11 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương do bị sét đánh, ở các khu vực thuộc bang Odisha, miền Đông Ấn Độ.

Trong những ngày qua, bang Odisha của Ấn Độ đã phải hứng chịu liên tiếp những đợt mưa lớn, không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng tới các vụ mùa do lũ lụt và nước sông dâng cao, mà nhiều người khác cũng bị thiệt mạng do sét đánh. Theo báo cáo của chính quyền địa phương, những nạn nhân bị sét đánh vừa qua chủ yếu tập trung tại các quận như: Bhadrak, Baleshwar, và Kendrapar, thuộc bang Odisha.

Phần lớn những người này bị sét đánh khi đang làm đồng hoặc đứng trú mưa ở dưới những gốc cây lớn.

Theo báo cáo của Cơ quan Tội phạm Quốc gia, kể từ năm 2005 đến nay, hàng năm tại Ấn Độ có khoảng ít nhất 2.000 trường hợp thiệt mạng vì sét đánh, thường xảy trong thời gian diễn ra gió mùa ở Ấn Độ, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước