Ấn Độ chính thức mua máy bay tiêm kích của Pháp

Thu Thủy (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 23/09/2016 22:58 GMT+7

Máy bay Rafale của Pháp. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ấn Độ ngày 23/9 đã ký thỏa thuận mua 36 máy bay tiêm kích Rafale do tập đoàn Dassault Aviation của Pháp sản xuất, mở đường cho việc hiện đại hóa không lực của Ấn Độ.

Thỏa thuận có tổng trị giá 7,8 tỷ Euro (khoảng 8,7 tỷ USD) là thương vụ mua máy bay chiến đấu lớn đầu tiên của Ấn Độ trong vòng 2 thập kỷ qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đã ký thỏa thuận này với người đồng cấp Ấn Độ Manohar Parrikar tại thủ đô New Delhi, chấm dứt 18 tháng tranh cãi về các điều khoản tài chính giữa chính phủ Ấn Độ với hãng sản xuất máy bay chiến đấu Dassault Aviation.

Thương vụ này là một phần của công cuộc hiện đại hóa quân sự trị giá tới 150 tỷ USD mà Ấn Độ đang triển khai, thu hút sự quan tâm của các nhà sản xuất vũ khí lớn trên thế giới đối với một trong những thị trường tiềm năng nhất trên thế giới.

Ấn Độ, nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất hiện nay, chủ trương mua máy bay tiêm kích Rafale để thay mới phi đội máy bay MiG-21 của Nga sẽ hết hạn sử dụng trong ít năm tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước