Ấn Độ là nước có thói quen đọc sách cao nhất thế giới

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 02/01/2018 17:45 GMT+7

VTV.vn - Ấn Độ đang là nước có thói quen đọc sách cao nhất thế giới. Trung bình mỗi tuần người Ấn Độ dành hơn 10 tiếng để đọc sách.

Nhiều nước châu Âu giữ vị trí khá cao trên bảng xếp hạng các nước có thói quen đọc sách trên thế giới. Công dân Cộng hòa Séc, Pháp, Thụy Điển giành khoảng 7 tiếng để đọc sách mỗi tuần, cao hơn mức trung bình chung của thế giới là 6,5 tiếng.

Một điểm đáng chú ý là Mỹ và Nhật Bản là hai nước có thời gian giành cho đọc sách dưới mức trung bình chung của thế giới. Mỹ dành khoảng 5,7 tiếng mỗi tuần, trong khi Nhật Bản là 4,1 tiếng.

Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan là nước có thói quen đọc sách rất cao. Trung bình người dân Thái Lan dành hơn 9 tiếng để đọc sách mỗi tuần.

Đọc sách tốt cho sức khỏe Đọc sách tốt cho sức khỏe

VTV.vn - Hoạt động đọc sách sẽ có những tác động rất tích cực đối với sức khỏe từ việc giảm stress, giảm khả năng mắc bệnh Alzheimer cho tới kích thích tư duy tích cực…

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước