Anh bác bỏ liên quan cáo buộc nghe lén điện thoại tháp Trump

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 18/03/2017 16:46 GMT+7

Ảnh: Getty Images

VTV.vn - Ngày 18/3, đại diện Chính phủ Anh đã lên tiếng bác bỏ việc tình báo Anh liên quan đến vụ nghe lén điện thoại tại tòa tháp Trump và gọi đây là một cáo buộc “lố bịch”.

Ngày 17/3, phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer cho rằng cựu Tổng thống Mỹ Obama đã thông qua GCHQ - cơ quan chuyên về tình báo mạng viễn thông của Chính phủ Anh để tiến hành do thám tòa tháp Trump khi Tổng thống Donald Trump đang trong chiến dịch tranh cử.

Hiện Tổng thống Trump đang đứng trước sức ép đưa ra bằng chứng về cáo buộc do thám tại tòa tháp Trump trong bối cảnh cả Ủy ban tình báo Thượng viện lẫn các cơ quan an ninh đều cho rằng không có cơ sở nào cho cáo buộc này.

Cáo buộc nghe lén ở tháp Trump: 2 tuần nữa sẽ công bố bằng chứng? Cáo buộc nghe lén ở tháp Trump: 2 tuần nữa sẽ công bố bằng chứng? Cựu GĐ Tình báo quốc gia Mỹ bác cáo buộc nghe lén Cựu GĐ Tình báo quốc gia Mỹ bác cáo buộc nghe lén Mỹ: Yêu cầu điều tra khả năng nghe lén của chính quyền ông Obama Mỹ: Yêu cầu điều tra khả năng nghe lén của chính quyền ông Obama

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước