Anh cấm sử dụng khăn ướt để bảo vệ môi trường

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/05/2018 18:55 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Anh tuyên bố sẽ cấm sử dụng khăn ướt trong kế hoạch bảo vệ môi trường nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm chất dẻo ở nước này.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh mỗi năm, Anh tiêu thụ hàng chục nghìn sản phẩm khăn ướt, vật dụng vốn chủ yếu được làm từ polyester với hàng triệu sợi nhân tạo ngâm tẩm hóa chất và không phân hủy được. 

Bất chấp nhiều chiến dịch nâng cao nhận thức cho người dân đã được tiến hành, song nhiều người vẫn thải khăn ướt vào đường ống nước gây tắc nghẽn và làm hại môi trường sinh sống của động vật khi khăn ướt được xả thẳng ra sông, hồ. Theo một nghiên cứu mới đây, khăn ướt là nguyên nhân gây ra 93% các vụ tắc cống tại xứ sở sương mù.

Thu hồi khăn ướt có methanol vượt tiêu chuẩn Thu hồi khăn ướt có methanol vượt tiêu chuẩn

VTV.vn - Mới đây, 10 sản phẩm khăn ướt của hãng Yuhan-Kimberly đã bị Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu thu hồi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước