Anh muốn chi 40 tỷ EUR để rời EU

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 07/08/2017 08:46 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Anh khẳng định sẽ trả châu Âu 40 tỷ EUR để hoàn thành các thủ tục rời khỏi EU hay Brexit, không thêm một đồng. Tuy nhiên, đây thực sự không phải là những gì EU mong muốn.

Ban đầu, Bộ trưởng Bộ kinh tế Pháp có đưa ra ước tính Anh nợ EU 100 tỷ EUR. Tuy nhiên, con số này đã được châu Âu thống nhất là 60 tỷ EUR. Đây là nghĩa vụ đóng góp mà Anh phải trả cho các chương trình có liên quan tới nước này như cơ sở hạ tầng Đông Âu, quỹ người tị nạn

Các quan chức Anh đã có hồi âm là Anh sẽ trả 10 tỷ EUR mỗi năm sau khi chính thức rời EU là tháng 3/2019 và hoàn tất với tổng số tiền không vượt quá 40 tỷ EUR.

Hiện tại, hai bên vẫn chưa thể thống nhất về điều khoản này. Châu Âu dọa sẽ kiện Anh ra tòa nếu Anh không tuân thủ về khoản tiền đóng góp khi rời EU, trong khi phía Anh cho rằng khoản tiền EU đưa ra cao một cách phi lý.

Ngân hàng Anh cần tới 50 tỷ USD để ứng phó với Brexit Ngân hàng Anh cần tới 50 tỷ USD để ứng phó với Brexit Anh sẽ không giảm thuế để duy trì lợi thế cạnh tranh sau Brexit Anh sẽ không giảm thuế để duy trì lợi thế cạnh tranh sau Brexit Giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit có thể kéo dài tới năm 2022 Giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit có thể kéo dài tới năm 2022

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước