Australia: Cảnh báo người dân phải sử dụng nước thải tái chế do bùng nổ dân số

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 22/03/2018 12:43 GMT+7

Hình minh họa. Ảnh: abc.net.au)

VTV.vn - Bùng nổ dân số có thể khiến phần lớn dân số Australia phải dùng nước thải tái chế để sinh hoạt. Đây là cảnh báo mới được Hiệp hội cung cấp nước của nước này đưa ra.

Theo các dự báo vừa được công bố, với tỷ lệ phát triển như hiện nay, dân số Australia sẽ tăng gần gấp đôi, vượt ngưỡng 40 triệu người trong vòng 40 năm tới, trong đó Melbourne sẽ vượt Sydney trở thành thành phố lớn nhất của Australia. Khi đó, lượng nước chứa trong đập của các thành phố chỉ đủ cung cấp trong vòng 2 năm.

Trong khi các nhà máy khử muối ngày càng lỗi thời và không hiệu quả, giải pháp sử dụng nước tái chế được xem là khả thi nhất.

Giày làm từ… chai nước tái chế Giày làm từ… chai nước tái chế

VTV.vn - Những chai nước bỏ đi có thể được tái chế thành những đôi giày vừa thời trang, vừa thân thiện với môi trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước