Vật liệu tái chế cung cấp 40% nhu cầu nguyên liệu toàn cầu

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 13/11/2017 17:03 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Khoảng 1,6 triệu người trên toàn thế giới đang hoạt động tích cực trong ngành tái chế. Họ cùng nhau xử lý hơn 600 triệu tấn hàng tái chế mỗi năm.

Những món đồ tái chế đã trở thành một phần không thể thiếu của xã hội hiện đại bởi không chỉ tiết kiệm kinh tế mà chúng còn đóng vai trò quan trọng cho tương lai của môi trường. Vật liệu tái chế hiện đang cung cấp tới 40% nhu cầu nguyên liệu toàn cầu.

Theo đó, khoảng 1,6 triệu người trên toàn thế giới đang hoạt động tích cực trong ngành tái chế, họ xử lý hơn 600 triệu tấn hàng tái chế mỗi năm với doanh thu hàng năm trên 200 tỷ USD, tương đương GDP của các nước như Bồ Đào Nha, Colombia và Malaysia.

Không chỉ thế, những vật liệu tái chế còn trở thành động lực chính cho sự phát triển bền vững của tương lai. Khoảng 10% doanh thu từ vật liệu tái chế được chi cho các công nghệ mới, nghiên cứu và phát triển góp phần tạo ra các công việc có tay nghề cao và tái chế hiệu quả hơn và thân thiện với môi trường.

Tái chế dép tông thành tác phẩm nghệ thuật Tái chế dép tông thành tác phẩm nghệ thuật

VTV.vn - Một chiến dịch tái chế dép tông để biến thành những tác phẩm nghệ thuật đã diễn ra tại Kenya.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước