Australia xây nhà tù cách ly các phần tử khủng bố

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 11/06/2017 18:00 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: News Corp Australia)

VTV.vn - Australia sẽ xây dựng nhà tù đầu tiên nhằm cách ly các phần tử khủng bố và ngăn việc tuyên truyền tư tưởng cực đoan thông qua hệ thống nhà tù.

Đây là một trong những nỗ lực chống chủ nghĩa khủng bố tại nước này.

Cụ thể nhà tù mới sẽ được đặt dưới sự giám sát an ninh ở mức cao nhất và có thể giam giữ 54 tù nhân. Những đối tượng này sẽ bị cách ly và giám sát nghiêm ngặt. Trong 3 năm tới, bang New South Wales, Australia sẽ dùng 47 triệu USD để tăng thêm sức chứa cho nhà tù, nhằm cách ly những đối tượng có khả năng tuyên truyền chủ nghĩa cực đoan thông qua mạng lưới nhà tù.

Thời gian qua, Australia hứng chịu hàng loạt vụ tấn công theo hình thức "con sói đơn độc" từ những đối tượng bị tiêm nhiễm các tư tưởng cực đoan của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước