Bangladesh cho phép 10.000 người tị nạn Rohingya nhập cảnh

Thanh Ba-Thứ bảy, ngày 21/10/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Nhà chức trách Bangladesh cho phép khoảng 10.000 người Hồi giáo Rohingya mắc kẹt tại biên giới Bangladesh và Myanmar được nhập cảnh vào nước này.

Trước đó hôm 17/9, một tổ chức của Mỹ đã cảnh báo rằng có khoảng từ 10.000-15.000 người Hồi giáo Rohingya thiểu số bị mắc kẹt ở khu vực nói trên, nhưng Dhakar tạm thời từ chối cho phép những người này vào trong nước họ vì lý do chưa có chỗ ở các trại tị nạn trong khu vực này. 

Quan chức thuộc tổ chức Cứu trợ và hồi hương người tị nạn Bangladesh Abul Kalam cho biết những người này ban đầu sẽ được cung cấp nơi ở tạm và sau đó sẽ được chuyển tới một trại thay thế. Trong tuần này, Liên Hợp Quốc đã nâng số người Rohingya trốn chạy tình trạng bạo lực ở Myanmar sang Bangladesh lên 582.000 người.

Pháp mở trung tâm đăng ký tị nạn tại Chad và Niger Pháp mở trung tâm đăng ký tị nạn tại Chad và Niger

VTV.vn - Pháp sẽ mở các văn phòng đăng ký tị nạn tại Niger và Chad để sàng lọc những đối tượng thực sự cần quy chế tị nạn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước